Đẩy lùi hủ tục nơi cực Tây Tổ quốc

06:26 - Thứ Bảy, 20/05/2023 Lượt xem: 5992 In bài viết

ĐBP - Đứng chân, thực hiện nhiệm vụ tại các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé (Điện Biên) và huyện Mường Tè (Lai Châu), những năm qua Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT - QP) 379 (Quân khu 2) phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong vùng dự án và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới từng bước đẩy lùi, xóa bỏ hủ tục, góp phần giữ vững an ninh chính trị nơi cực Tây Tổ quốc.

Cán bộ, nhân viên Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 5, Đoàn KT - QP 379 giúp gia đình ông Sùng Vả Lầu, bản Mường Toong 7, xã Mường Toong (huyện Mường Nhé) cải tạo mặt bằng làm nhà. Ảnh: C.T.V

Thiếu tá Ninh Văn Nghĩa, Đội trưởng Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 5 (Đội 5), Đoàn KT - QP 379 cho hay, Đội 5 được Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT - QP 379 giao phụ trách, quản lý, thực hiện dự án trên địa bàn 3 xã: Mường Toong, Nậm Vì, Huổi Lếch, huyện Mường Nhé. Địa bàn huyện Mường Nhé tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua nắm tình hình, Đội 5 phát hiện địa bàn xã Mường Toong có 7 hộ xã Huổi Lếch có 1 hộ theo tà đạo “Bà Cô Dợ”. Các đối tượng theo tà đạo “Bà Cô Dợ” nhen nhóm ý định mở rộng lực lượng, tập trung sinh hoạt tại điểm nhóm và thường không hợp tác với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền 2 xã: Mường Toong, Huổi Lếch ngăn chặn, đẩy lùi tà đạo “Bà Cô Dợ” ra khỏi cuộc sống người dân, Đội 5 cử cán bộ, nhân viên tham dự nhiều hội nghị do địa phương tổ chức, nắm bắt thông tin, đồng thời tham gia tổ công tác gồm các thành viên thuộc Đảng ủy, UBND xã Mường Toong; Công an tỉnh Điện Biên; Ban Dân vận Huyện ủy Mường Nhé đảm nhiệm tuyên truyền 2 hộ dân thuộc bản Mường Toong 2 và 1 hộ bản Huổi Pinh, xã Mường Toong từ bỏ, tuyệt đối không theo tà đạo “Bà Cô Dợ”, trở về cuộc sống bình thường. Thiếu tá Vàng Anh Dy, Chính trị viên Đội 5 cho biết: Theo quy định của tổ công tác, từ 2 - 3 buổi/tháng, thành viên tổ công tác sẽ đến từng hộ dân theo tà đạo “Bà Cô Dợ” tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ, không tham gia, song nếu phát hiện các biểu hiện người dân theo đạo chống đối chính quyền, lôi kéo hộ khác cùng tham gia, tổ công tác sẽ phối hợp tìm biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi.

Không chỉ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Cảnh báo người dân về luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu trên địa bàn. Thiếu tá Vàng Anh Dy kể: Những ngày đầu năm 2023, cháu Giàng Thị Sùng, học sinh lớp 7, Trường Phổ thông DTBT THCS Huổi Lếch, con ông Giàng A Páo, bản Nậm Pan 2, xã Huổi Lếch thường xuyên nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm và nhà trường không rõ lý do. Qua nắm thông tin cán bộ, nhân viên Đội 5 biết được, cháu Sùng nghỉ học ở nhà để giúp đỡ gia đình và có ý định qua Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ nghỉ học, lấy chồng. Trước tình hình đó cán bộ, nhân viên Đội 5 phối hợp với giáo viên nhà trường và trưởng bản Nậm Pan 2 đến gia đình ông Giàng A Páo khuyên nhủ ông. Ông Giàng A Páo hứa sẽ cho cháu Sùng đi học hết cấp 2, sau đó định hướng cháu đi học nghề mà chưa vội lấy chồng.

Theo Thiếu tá Ninh Văn Nghĩa, qua công tác phối hợp với các địa phương và nhà trường, Đội 5 nắm được năm học 2022 - 2023, Trường Phổ thông DTBT THCS Huổi Lếch có hàng chục học sinh bỏ học. Phối hợp, rà soát, nắm tình hình đơn vị thấy rằng, học sinh nghỉ học có rất nhiều lý do như: Ở nhà giúp đỡ gia đình làm nương, tụ tập đi chơi; do không thích đi học... song cũng có nhiều trường hợp học sinh từ 13 tuổi đến 16 tuổi tự ý bỏ học, có ý định ở nhà lập gia đình.

Để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Đội 5 phối hợp với các địa phương xây dựng clip bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số, phản ánh những hệ lụy mà tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gây ra; lồng ghép tuyên truyền trong buổi học ngoại khóa tại các nhà trường; tham gia tổ tuyên truyền, đến từng hộ gia đình vận động các bậc phụ huynh tiếp tục động viên con em tới trường...

Đại tá Nguyễn Văn Huân, Chính ủy Đoàn KT - QP 379 cho biết: Những năm qua cán bộ, nhân viên Đoàn KT - QP 379 và các đội sản xuất thường xuyên phối hợp tuyên truyền để người dân từ bỏ các tà đạo, hủ tục bằng nhiều hình thức, biện pháp. Tổ chức gặp mặt các trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng, kịp thời trao đổi, nắm bắt thông tin; phối hợp tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật; đẩy lùi hủ tục khỏi đời sống, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giúp đồng bào an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cao Mạnh Tường
Bình luận

Tin khác

Back To Top